Lại xảy ra sạt lở ở An Giang, 6 căn nhà bị sập

Chiều 9-5, UBND xã Phú Hữu (huyện An Phú, tỉnh An Giang) cho biết, đang hỗ trợ người dân di chuyển sang nơi ở khác, do ảnh hưởng vụ sạt lở xảy ra vào hôm trước.

Người dân xã Phú Hữu dời nhà chạy sạt lở
Người dân xã Phú Hữu dời nhà chạy sạt lở

Theo đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 8-5, tại ấp Phú Thạnh (xã Phú Hữu), một đoạn sạt lở có chiều dài 80m, có nơi ăn sâu vào đất liền khoảng 8-10m, làm 6 căn nhà bị chìm xuống kênh và 2 căn nhà phải di dời khẩn cấp.

Ông Nguyễn Văn Múc (68 tuổi, ở xã Phứ Hữu) kể: “Khoảng 6 ngày trước, ngay đoạn kênh này đã có xuất hiện vết nứt. Đến chiều 8-5 thì 3 căn nhà, trong đó có nhà tôi bị sập, rồi lần lượt 3 căn nhà nữa cũng trôi xuống kênh”.

Theo ông Cao Xuân Điệu, Chủ tịch UBND xã Phú Hữu, tính bình quân mỗi căn nhà ước thiệt hại khoảng 30 triệu đồng. Đối với 6 hộ có nhà bị sập, trong ngày 9-5, chính quyền địa phương hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu đồng tiền mặt và 10 ký gạo/nhân khẩu.

Hiện tại, ngoài những hộ đã di dời do sạt lở, ngành chức năng tiếp tục vận động tiếp 8 hộ còn lại di dời khỏi khu vực nguy hiểm; đồng thời, bố trí lực lượng trực, làm rào chắn ngăn không cho người dân tới nơi sạt lở…

Sở NN&PTNT tỉnh An Giang cho biết, tình hình sạt lở đang diễn ra ở nhiều nơi trong phạm vi toàn tỉnh, làm ảnh hưởng đến khoảng 20.000 hộ dân sinh sống. Do đó, tỉnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ di dời những hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở ra khỏi khu vực nguy hiểm trong thời gian tới. Một trong những giải pháp hiện nay là đề xuất Chính phủ cho An Giang xây dựng thêm khoảng 23 cụm, tuyến dân cư nhằm bố trí chỗ ở mới, ổn định cho hàng chục ngàn hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở…                                                  

Tin cùng chuyên mục