Lại tiếp tục sạt lở Quốc lộ 91 ở An Giang

Tối 3-1, UBND huyện Châu Phú (An Giang) cho biết, tình trạng sạt lở ở Quốc lộ 91 (đoạn qua ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ) tiếp tục diễn ra. 

Cụ thể, vào khoảng 20 giờ ngày 2-1, tại khu vực sạt lở cũ (ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ) người dân phát hiện 2 đoạn đất bị nứt. Đoạn thứ nhất, vết nứt đất có chiều ngang 1,5m, dài 5m và đoạn thứ 2 có vết nứt ngang 2m, dài 15m… Đến khoảng 2 giờ sáng 3-1, thì vết nứt thứ nhất bị sạt xuống sông Hậu. Ngay lập tức, các ngành chức năng đến khảo sát hiện trường, vận động di dời các hộ dân trong khu vực nguy hiểm; đồng thời bố trí lực lượng túc trực để theo dõi tình hình.

Lại tiếp tục sạt lở Quốc lộ 91 ở An Giang ảnh 1 Tiếp tục xảy ra sạt lở trong đêm ở QL 91 địa bàn huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 

Trước đó, vào tối 31-7 và rạng sáng 1-8-2019, trên tuyến Quốc lộ 91 liên tục xảy ra sạt lở. Hậu quả khiến 1/2 mặt đường nhựa với chiều dài 85m bị sụp hoàn toàn xuống sông Hậu, làm cho 26 hộ dân di dời khẩn cấp. UBND tỉnh An Giang phải ban bố tình huống khẩn cấp và triển khai nhiều giải pháp khắc phục. Trong đó có việc thả bao tải cát tạo kè chắn, với số lượng cát xử lý tại vị trí sạt lở khoảng 34.000m³, nhằm ngăn không cho lở sâu thêm vào đất liền. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 25 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi công trình thi công được hơn 90% thì ngày 18-8-2019, số bao cát đã thả xuống trước đó cao hơn mặt nước sông Hậu khoảng 1m bị trượt hết xuống sông. Đến nay, công trình chưa thể khắc phục xong…                                                          

Tin cùng chuyên mục