Lãi suất liên ngân hàng dự báo hạ nhiệt, đà tăng đồng USD chững lại

Theo ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô - Chiến lược thị trường (Công ty Chứng khoán VNDIRECT), những biến động tiêu cực gần đây trên thị trường liên ngân hàng (ngày 7-9, lãi suất giao dịch bình quân liên ngân hàng VND kỳ hạn qua đêm đạt 6,48%/năm - cao nhất vài năm trở lại đây) do 3 nguyên nhân.
Giao dịch tại một ngân hàng
Giao dịch tại một ngân hàng

Thứ nhất, một lượng lớn tiền đồng được hút ròng khỏi hệ thống ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đẩy mạnh hút ròng qua tín phiếu và bán ngoại tệ trong tháng 8.

Thứ hai, NHNN muốn duy trì lãi suất VND cao hơn lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng nhằm giảm áp lực lên tỷ giá USD/VND trong bối cảnh đồng USD tiếp tục mạnh lên do Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) duy trì lộ trình tăng lãi suất chính sách.

Thứ ba, nhu cầu huy động vốn tăng mạnh do NHNN chính thức nâng hạn mức tăng trưởng tín dụng đối với một số thương mại ngân hàng kể từ tháng 9. 

Tuy vậy, đà tăng mạnh của lãi suất liên ngân hàng chỉ là tạm thời và tình hình có thể hạ nhiệt trong những tuần tới.  Áp lực tỷ giá giảm cùng với những động thái hỗ trợ của NHNN, như bơm ròng thanh khoản ra thị trường trong những phiên đầu tháng 9, có thể góp phần hạ nhiệt lãi suất trên thị trường liên ngân hàng. 

“Do đó, chúng tôi kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ dần ổn định trở lại trong tuần này. Phiên tăng điểm ấn tượng cuối tuần qua phần nào gỡ bỏ tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư sau nhịp điều chỉnh khá mạnh gần đây. Chỉ số VN-Index vẫn sẽ giao dịch trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1.220-1.240 điểm trong tuần tới”, ông Đinh Quang Hinh dự báo và cho rằng, nhà đầu tư lưu ý những nhóm ngành có triển vọng kinh doanh tích cực trong quý 3 như: bán lẻ, thực phẩm - đồ uống, điện và những nhóm ngành có thông tin hỗ trợ xây dựng hạ tầng (đẩy mạnh giải ngân đầu tư công) và dầu khí.

Tin cùng chuyên mục