Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trung đoàn Gia Định (30-5-1959 - 30-5-2019)

“Lá chắn thép” của lực lượng vũ trang thành phố

Đến Trung đoàn Gia Định - Bộ Tư lệnh TPHCM những ngày cuối tháng 5, điều ấn tượng là cảnh quan doanh trại dưới bàn tay chăm sóc của cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) đẹp lên từng ngày. Khuôn viên đơn vị rộng rãi, thoáng mát; những hàng cây khoe sắc; hệ thống vườn rau thanh niên, ao cá tăng gia luôn gọn gàng, sạch sẽ là những công trình thanh niên được thực hiện nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trung đoàn.
CB-CS Trung đoàn Gia Định luyện tập trạng thái sẵn sàng chiến đấu
CB-CS Trung đoàn Gia Định luyện tập trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Trưởng thành trong màu áo xanh

Là đơn vị tiếp nhận chiến sĩ mới và huấn luyện nâng cao, Trung đoàn Gia Định xác định yêu cầu đẩy mạnh chất lượng giáo dục, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Lịch huấn luyện, công tác dày đặc, vừa học tập chính trị vừa tập điều lệnh đội ngũ, bắn súng AK, học chiến thuật… nhưng CB-CS của đơn vị đã “vượt nắng thắng mưa”, thi đua học tập, cùng nhau hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra.

Đại úy Huỳnh Minh Trí, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, cho biết: Nhằm nâng cao hiệu quả huấn luyện, đơn vị phân loại CB-CS bằng nhiều mô hình như: “Miệng nói lời hay, tay làm việc tốt”, “Mỗi ngày một điều luật”, “Đơn vị 3 tốt”… Qua đó phát huy tốt vai trò nêu gương, tích cực, sáng tạo của CB-CS tự giác rèn luyện phẩm chất, kiến thức, đủ sức “đề kháng” chống lại các thông tin xấu độc, đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ đặt ra. 

Chiến sĩ Nguyễn Chí Nhân, Đại đội Bộ binh 9, Tiểu đoàn 3, tự hào: “Tôi cảm thấy vinh dự khi được học tập, rèn luyện ở trung đoàn vì đây là một môi trường rất tốt, giúp tôi trưởng thành hơn, học hỏi được rất nhiều qua những giờ học tập hoặc tham gia công tác dân vận”. Ở Trung đoàn Gia Định anh hùng, chúng tôi gặp nhiều CS như thế. Hầu hết CS trẻ ở đây đều nói rằng, từ ngày được khoác lên mình màu áo xanh Bộ đội Cụ Hồ, họ thấy mình trưởng thành hơn, sống có trách nhiệm, kỷ luật hơn. 

Thiếu tá Lê Duy Vũ, Chính ủy Trung đoàn nhấn mạnh: “Hiện nay Đảng bộ Trung đoàn có hơn 400 đảng viên với 23 chi bộ, 100% chi bộ có cấp ủy, 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Hàng năm, từ nguồn CB, hạ sĩ quan và CS mới, đơn vị luôn kết nạp đảng viên đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Ngoài ra, mỗi tháng, Đảng ủy Trung đoàn lại có buổi gặp gỡ, trao đổi với đảng viên, CB-CS để nắm bắt tâm tư tình cảm, kịp thời chấn chỉnh những khuyết điểm, sai phạm”.

Ngoài nhiệm vụ công tác chuyên môn, Thiếu tá Lê Duy Vũ cho biết, trung đoàn còn là đơn vị thực hiện tốt chức năng là đội quân công tác, tích cực tham gia phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”, phối hợp tốt với các cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn tổ chức tốt các đợt huấn luyện dã ngoại, kết hợp làm công tác dân vận.

“Chỉ tính từ năm 2013 đến nay, trung đoàn đã huy động hơn 10.000 ngày công bộ đội giúp nhân dân trên địa bàn các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè đắp 5.500m đường đất, làm mới 2.500m đường bê tông…”, Thiếu tá Lê Duy Vũ thông tin.

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung đoàn Gia Định cùng với các Tiểu đoàn 1, 2, 3, 4, Đại đội 5/Tiểu đoàn 4 và 8 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trung đoàn cũng vinh dự đón nhận 1 Huân chương Thành đồng, 9 Huân chương Quân công, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất (do Nhà nước Campuchia trao tặng). 264 lượt CB-CS đơn vị được tặng thưởng Huân chương Chiến công các loại.

Tiếp nối truyền thống anh hùng

Cách đây 60 năm, vào ngày 30-5-1959, tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi “Đất thép thành đồng”, Trung đoàn Gia Định (Bộ Tư lệnh TPHCM) ra đời. Tiền thân của đơn vị là Tiểu đội bảo vệ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, sau đó phát triển thành C.13, rồi thành K.17 - Đoàn Quyết thắng và Trung đoàn Gia Định ngày nay.

Những chiến công rực rỡ của Trung đoàn Gia Định trong 16 năm đánh và thắng Mỹ đã ghi danh vào lịch sử như những trận Bàu Lách, An Nhơn, Ba Sòng, Phú Hòa Đông, Suối Cụt, Dân Hàn, Gò Nổi... Sau đó, trung đoàn tiếp tục tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế, giúp nhân dân Campuchia (1984 - 1989) với phiên hiệu Trung đoàn 742, Mặt trận 779. Tháng 10-1989, trung đoàn trở về nước, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu 2 cấp cho Quân khu 7 và TPHCM.    

Có thể nói, nét nổi bật xuyên suốt của Trung đoàn Gia Định là Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã tạo nên khối đoàn kết thống nhất về tư tưởng cho mỗi CB-CS. Trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, CB-CS đều sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đưa đơn vị trở thành “lá chắn thép” vững chắc, làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội thành phố.

Với đội ngũ CB, sĩ quan được đào tạo cơ bản cùng những CS là con em của nhân dân thành phố giàu truyền thống cách mạng, đồng thời được sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh thành phố, trung đoàn đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thể hiện ý chí, bản lĩnh chính trị vững vàng, thật sự là điểm sáng, đơn vị vững mạnh toàn diện của lực lượng vũ trang thành phố và của quân khu.

“Để tiếp nối truyền thống đơn vị anh hùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, tạo ra những chuyển biến trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn xác định tập trung nâng cao chất lượng chính trị, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong đơn vị; đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng”, Trung tá Huỳnh Việt Tâm - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Gia Định, tâm sự.

Trong đó, trung đoàn đẩy mạnh việc học và làm theo Bác, gắn với thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Lớn lên từ những ngày đồng khởi ở miền Nam đầy ác liệt, khó khăn, đến nay Trung đoàn Gia Định đã trưởng thành, lớn mạnh vượt bậc. Trong bảng vàng chiến công chói lọi của đơn vị hôm nay thấm đẫm máu xương, mồ hôi, công sức của rất nhiều CB-CS qua các thế hệ; tin rằng các thế hệ tiếp nối sẽ luôn làm rạng danh truyền thống “Đi là chiến thắng, đánh là dứt điểm!” của Trung đoàn Gia Định anh hùng.

TRUNG ĐOÀN GIA ĐỊNH - BỘ TƯ LỆNH TPHCM KÍNH BÁO

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Trung đoàn Gia Định - Bộ Tư lệnh TPHCM (30-5-1959 - 30-5-2019), do không có điều kiện tổ chức gặp mặt đông đủ, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn Gia Định trân trọng gửi tới các thế hệ cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ và lực lượng dự bị động viên; các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành đã từng chiến đấu, công tác, xây dựng Trung đoàn qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần và thân thiết nhất. Kính chúc các đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ và truyền thống “Đi là chiến thắng, đánh là dứt điểm” của Trung đoàn Gia Định anh hùng trên mọi lĩnh vực công tác và trong cuộc sống.

Nhân dịp này, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, các cơ quan Quân khu 7; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TPHCM, các sở, ban, ngành TPHCM; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM, các cơ quan thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội đã thường xuyên quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Trung đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong suốt 60 năm qua.

ĐẢNG ỦY, CHỈ HUY 

TRUNG ĐOÀN GIA ĐỊNH

Tin cùng chuyên mục