Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 ở TPHCM dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17-7

Sáng 17-3, đại diện Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, sau khi Bộ GD-ĐT công bố điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 lần thứ hai do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập trên địa bàn TP dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17-7-2020, riêng kỳ thi tuyển sinh lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ diễn ra sau đó một tuần. 

Cũng theo Sở GD-ĐT TP, cấu trúc, khối lượng và định hướng đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm nay sẽ được giữ ổn định như kỳ thi tuyển sinh năm 2019.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 ở TPHCM dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17-7 ảnh 1 Học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm 2019
Cụ thể, với môn Ngữ văn, ông Trần Tiến Thành, chuyên viên Ngữ văn, Phòng Giáo dục trung học (Sở GD-ĐT TP) cho biết cấu trúc đề thi môn Ngữ văn năm nay vẫn gồm ba phần: Đọc hiểu (3 điểm), nghị luận xã hội (3 điểm) và nghị luận văn học (4 điểm).

Với môn Tiếng Anh, ông Trần Đình Nguyễn Lữ, chuyên viên bộ môn tiếng Anh cho biết, cấu trúc đề thi năm nay sẽ gồm 36 câu hỏi, chú trọng từ vựng theo chủ đề, giảm thiểu về ngữ pháp.

Riêng đối với môn toán, đề thi sẽ gồm 8 câu hỏi, trong đó 2 câu đầu là câu hỏi cơ bản thuần túy về hàm số, đồ thị, phương trình, 5 câu tiếp theo là dạng toán thực tế và câu 8 là toán chứng minh hình học. 

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP, học sinh không nên quá lo lắng bởi định hướng của Sở là học đến đâu thi đến đó, chương trình học đến đâu thì nội dung đề thi sẽ hỏi đến đó, không nằm ngoài những kiến thức học sinh đã học và phù hợp tiến độ dạy học thực tế.

Tin cùng chuyên mục