Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Thí sinh “khóc ròng” với đề thi tổ hợp Khoa học tự nhiên

Sáng nay 26-6, thí sinh tiếp tục bước vào ngày thi thứ 2, kỳ thi THPT Quốc gia 2018, với bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên với 3 môn thi Lý, Hóa, Sinh. Ghi nhận tại một số điểm thi, thí sinh cho biết, đề thi dài, khó...
Tại TPHCM, ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (quận 1), hầu hết thí sinh đều thể hiện sự hoang mang vì đề thi vừa dài, vừa khó.
Trần Thành Thái, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Trưng Vương cho biết, đề môn Sinh có 40 câu hỏi trắc nghiệm nhưng em chỉ làm tốt từ câu 1 đến câu 24. Bắt đầu từ câu 25, đề bài rất dài và khó, trong đó nhiều câu đòi hỏi các em phải tính toán và chọn đáp án kép nên mất khá nhiều thời gian để giải quyết một câu hỏi. Đặc biệt, 8 câu cuối đề được nhiều thí sinh "đánh lụi" vì chỉ những bạn học lực giỏi và xuất sắc mới làm được.
Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Thí sinh “khóc ròng” với đề thi tổ hợp Khoa học tự nhiên ảnh 1 Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường Nguyễn An Ninh, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Đồng quan điểm, Minh Nhật, lớp 12A14, Trường THPT Trưng Vương cho biết, đề có khoảng 20 câu hỏi yêu cầu thí sinh phải đếm có bao nhiêu đáp án đúng nên các em không thể dùng phương pháp loại trừ đáp án mà phải tính toán, suy luận từng câu, chỉ cần sai một bước là "tiêu" luôn đáp án.
Đối với môn Lý, Nguyễn Hoàng Khánh Lâm, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Trưng Vương cho rằng, kiến thức lớp 11 không nhiều và đa phần chỉ hỏi về lý thuyết nên không khó. Tuy nhiên, kiến thức lớp 12 tập trung vào các phần dòng điện xoay chiều, đồ thị... lại đòi hỏi nhiều kỹ năng tính toán. Dù Lâm đăng ký nguyện vọng thi khối A1 nhưng vẫn mất rất nhiều thời gian đọc và giải đề. Dự đoán kết quả, em cho biết mình chỉ được khoảng 5-6 điểm. 
Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Thí sinh “khóc ròng” với đề thi tổ hợp Khoa học tự nhiên ảnh 2 Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương , TPHCM sau khi kết thúc giờ làm bài 3 môn thi tổ hợp khoa học tự nhiên. Ảnh: THU TÂM
Còn Nguyễn Thị Hồng Thắm, học sinh lớp 12CS, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cho biết, nhìn chung 3 môn thi sáng nay đều quá nặng về bài tập tính toán, số lượng câu hỏi kiểm tra lý thuyết rất ít. Thắm cho biết phòng thi của em rất nhiều bạn không có đủ thời gian đọc hết đề, nhiều bạn thi xong bước ra khỏi phòng thi rất bi quan về kết quả làm bài của mình.
Theo Sở GD-ĐT TPHCM, buổi thi sáng nay có 184 thí sinh vắng thi môn Lý, môn Hóa vắng 213 thí sinh và môn Sinh vắng 153 em.
Tại Hà Nội, kết thúc môn thi tổ hợp Khoa học tự nhiên trong sáng 26-6, nhiều thí sinh đã rời điểm trường trong tâm trạng thấp thỏm.
Theo nhận định của một số sĩ tử, đề tổ hợp Khoa học tự nhiên năm nay khá khó và dài, đòi hỏi phải tính toán nhiều. Do đó, khả năng đạt điểm cao tương đối khó khăn.

Thí sinh Vũ Bảo Uyên, Trường THPT Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đề thi năm nay khá dài, kiến thức rộng, bao gồm cả của lớp 11 và 12. Cả 3 đề môn Lý, Hóa, Sinh đều bao hàm kiến thức rất rộng, đồng thời đòi hỏi phải tính toán kỹ mới đưa ra được kết quả chính xác, trong khi thời gian tương đối ngắn. "Đặc biệt là với môn Sinh học, phần tính rất phức tạp. Em nghĩ mình chỉ được khoảng 6-7 điểm cho riêng môn này”, Uyên cho biết.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Thí sinh “khóc ròng” với đề thi tổ hợp Khoa học tự nhiên ảnh 3 Nhiều thí sinh ở Hà Nội căng thẳng rà lại bài sau khi thi
Nhiều thí sinh ở Trường THPT Trần Hưng Đạo, Hà Nội cũng than rằng đề quá dài, lại đòi hỏi kiến thức tổng hợp, thường hỏi dạng “phát biểu nào đúng” nên khiến thí sinh bối rối.

Nhiều thí sinh cho hay chỉ làm chắc được khoảng 20 câu, còn lại đánh đáp án theo cảm tính. Đề khó và đảm bảo tính phân loại rất cao, bởi 10 câu cuối khó, cần có kiến thức chắc chắn. Điểm 8,9, 10 theo các thí sinh rất khó đạt được.

Tại điểm thi Trường THCS Phan Đình Giót (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nhiều thí sinh than đề thi các môn lý, hóa, sinh quá dài, thí sinh mất khá nhiều thời gian để đọc toàn bộ đề, rồi lựa câu nào dễ để làm trước

“6 trang giấy kín mít chữ, trong đó có những câu mà em chưa được ôn luyện theo dạng tương tự bao giờ nên việc làm bài rất chán, câu 30 bắt đầu khó. Hy vọng có thể đạt được điểm trung bình là may lắm rồi”, thí sinh Nguyễn Thu Huyền, học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo, Hà Nội cho hay.

Các thí sinh ở điểm thi Trường THPT Trần Phú, Hà Nội cũng nhận xét, đề thi môn tổ hợp Khoa học tự nhiên có tính phân loại cao. Thí sinh Lê Trung Hiếu, học sinh Trường THPT Trần Phú cho biết, đề dài đòi hỏi thí sinh biết căn thời gian việc làm bài. Phần khó thường từ câu 30 trở đi, và sẽ mất nhiều thời gian để làm bài.

“Xác định không làm được các câu khó nên em tập trung sức lực hoàn thành những câu dễ trước, tính toán như vậy có vẻ hợp lý hơn là mất thời gian “chết” và các câu khó”, Hiếu nói.

Chiều nay, thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Ngoại ngữ với hình thức thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút.

Tin cùng chuyên mục