Kỷ niệm Ngày vũ trụ thế giới

Ngày 12-4, các phi hành gia người Nga, thành viên của đoàn du hành số 62 đang ở Trạm không gian quốc tế (ISS) là Oleg Skripochka, Anatoli Ivanishin và Ivan Vagner đã gửi lời chúc mừng về Trái đất nhân Ngày vũ trụ thế giới 12-4.

Vào ngày 12-4-1961, nhà du hành vũ trụ Liên Xô Yuri Gagarin đã trở thành người đầu tiên bay vào vũ trụ, đây cũng là thông điệp do nữ phi hành gia Skripochka, chỉ huy của Đoàn 62 phát biểu trong một video clip do cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos phát hành.

Cũng trong một video clip, người đứng đầu Roscosmos Dmitry Rogozin cho biết, Ngày vũ trụ là “một trong những ngày lễ tốt nhất và ấm áp nhất” ở Nga. Ông Rogozin nhắc tới tầm quan trọng của việc duy trì sự phát triển của ngành vũ trụ và nhấn mạnh sự cần thiết phải nuôi dưỡng một thế hệ chuyên gia mới, có thể đảm bảo rằng Nga vẫn là nước tiên phong trong ngành vũ trụ học thế giới. 

Đây là lần đầu tiên Ngày vũ trụ được tổ chức trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục