Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Indonesia

Sáng 16-8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM và Hội hữu nghị Việt Nam-Indonesia TPHCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Indonesia (17-8-1945 – 17-8-2022).

Tổng Lãnh sự Indonesia tại TPHCM Agustaviano Sofjan phát biểu tại buổi lễ
Tổng Lãnh sự Indonesia tại TPHCM Agustaviano Sofjan phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia TPHCM khẳng định quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển toàn diện hơn, sâu rộng hơn, cả song phương và đa phương. Quan hệ chính trị ngày càng gắn kết, đạt mức độ tin cậy cao; tần suất trao đổi và tiếp xúc giữa các cấp và cấp cao ngày càng tăng. 

Theo Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia TPHCM, hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Indonesia phát triển vượt bậc. Kim ngạch thương mại song phương tăng từ 3,3 tỷ USD năm 2010 lên 9,1 tỷ USD năm 2019; năm 2021 đạt 11,5 tỷ USD. Trong 6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch thương mại song phương đạt 6,9 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2021.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Indonesia Agustaviano Sofjan tóm tắt quá trình đấu tranh giành độc lập của Indonesia. Về quan hệ Việt Nam-Indonesia, ông Agustaviano Sofjan cho biết, Việt Nam và Indonesia thống nhất đặt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD vào năm 2028. Đến tháng 4-2022, tổng số vốn đầu tư của Indonesia tại Việt Nam đạt 620 triệu USD và Indonesia cam kết tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư tại Việt Nam.

Theo ông Agustaviano Sofjan, trên cương vị là Tổng Lãnh sự Indonesia tại TPHCM, ông sẽ làm hết sức mình để tăng cường quan hệ song phương thông qua hợp tác giữa chính phủ với chính phủ, doanh nghiệp với doanh nghiệp và đẩy mạnh kết nối giữa nhân dân hai nước; đồng thời mở rộng các chương trình hợp tác về văn hóa, giáo dục.

Tin cùng chuyên mục