Kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Italy

Tối 3-6, lễ kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Italy (2-6-1946 - 2-6-2019) đã được tổ chức tại TPHCM. Đồng chí Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, Tổng lãnh sự Italy tại TPHCM Dante Brandi, đại diện các doanh nghiệp, người dân Italy sống, làm việc tại TP… đã tới dự.

 Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thanh Liêm nhấn mạnh mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italy đã và đang có những bước phát triển đáng khích lệ, thể hiện qua các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước. Riêng với TPHCM, TP luôn là địa phương đi đầu cả nước trong các hoạt động hợp tác với Italy, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, văn hóa, nghệ thuật. Trong đó, thương mại 2 chiều TPHCM - Italy đạt 609 triệu USD trong năm 2018; Italy hiện là nhà đầu tư thứ 26 trong tổng số 106 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào TP với 26 dự án có tổng vốn khoảng 70 triệu USD…

Về phía Italy, ông Dante Brandi đã cảm ơn sự hỗ trợ, hợp tác của chính quyền các địa phương Việt Nam, trong đó có TPHCM, dành cho Tổng lãnh sự quán Italy. Ông Dante Brandi khẳng định Italy sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với các địa phương của Việt Nam, hướng tới việc bảo tồn và quảng bá các di sản văn hóa, kiến trúc, giao thông xanh, du lịch, phát triển kinh tế…

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Tổng thống Italy, ông Dante Brandi đã trao danh hiệu Hiệp sĩ - Huân chương Công trạng của Italy cho ông Carlo Anzon, nguyên Trưởng Thương vụ Italy tại TPHCM những năm 1990, lãnh sự danh dự Italy tại TPHCM giai đoạn 2005-2012, về những đóng góp tăng cường quan hệ hợp tác Italy - Việt Nam. 

Tin cùng chuyên mục