Kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh

Vương quốc Anh và nhiều nước khác nằm trong Khối Thịnh vượng chung đang bước vào những ngày tháng khó quên, gắn với Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh Elizabeth II - người nắm giữ ngai vàng lâu nhất trên thế giới.
Nữ Hoàng Elizabeth II trong chuyến thăm Trường đại học Edinburgh ở Scotland ngày 1-7-2021. Ảnh: TTXVN
Nữ Hoàng Elizabeth II trong chuyến thăm Trường đại học Edinburgh ở Scotland ngày 1-7-2021. Ảnh: TTXVN

Nữ hoàng đã khởi động năm đại lễ này trong ngày 5-2 với một bữa tiệc đón tiếp đoàn đại biểu các tổ chức từ thiện tại nhà riêng Sandringham và cắt một chiếc bánh đặc biệt để kỷ niệm 70 năm bà trị vì vương quốc Anh.

Ngày kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng diễn ra ít phô trương bởi bà thường dành dịp này để tưởng nhớ vua cha đã khuất. Vào ngày 6-2-1952, Nữ hoàng Elizabeth II đã thừa kế ngôi vị sau khi vua cha George băng hà. Ở tuổi 95, bà vẫn đảm nhận trọng trách chính thức của Hoàng gia Anh, nhưng ít xuất hiện trước công chúng.

Tin cùng chuyên mục