Kỷ niệm 61 năm Ngày thảm họa da cam Việt Nam

Sáng 8-8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 61 năm Ngày thảm họa da cam Việt Nam (10-8-1961 – 10-8-2022) và trao kỷ niệm chương “Vì nạn nhân chất độc da cam” trên địa bàn.
Kỷ niệm 61 năm Ngày thảm họa da cam Việt Nam ảnh 1 Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa dự lễ. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam TPHCM cho biết, tổ chức hội đến nay đã vận động được 5.790 người tham gia hội viên. Từ đầu năm tới nay, hội đã trợ vốn sinh kế, trợ cấp khó khăn, trao học bổng, cấp xe lăn, tặng quà vào dịp lễ, hỗ trợ khám chữa bệnh, phẫu thuật chỉnh hình… cho 10.300 lượt nạn nhân chất độc da cam.

Kỷ niệm 61 năm Ngày thảm họa da cam Việt Nam ảnh 2 Trao tặng học bổng với số tiền 235 triệu đồng cho gia đình có nạn nhân chất độc da cam khó khăn. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Dịp này, Trung ương Hội đã trao tặng kỷ niệm chương cho 21 cá nhân thuộc TPHCM vì đã có góp công lớn trong việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam; trao học bổng 235 triệu đồng cho gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn các quận huyện và TP Thủ Đức.

Tin cùng chuyên mục