Kỷ niệm 590 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang

Ngày 27-5 (tức ngày 13-4 năm Mậu Tuất), tại Khu di tích Tượng đài Vua Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) - nơi gắn với huyền thoại trả gươm báu cho Rùa thần, lễ hội kỷ niệm 590 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang (1428 - 2018) đã được tổ chức long trọng.
Đoàn rước kiệu truyền thống trong lễ hội. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Đoàn rước kiệu truyền thống trong lễ hội. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Lễ hội bắt đầu bằng đoàn rước kiệu truyền thống và diễu hành quần chúng xung quanh hồ Hoàn Kiếm với sự tham gia của trên 1.000 người.
Sau lễ rước là lễ dâng hương tại khu vực Tượng đài Vua Lê. Lễ hội nhằm ghi nhớ công lao to lớn và tấm gương anh hùng cứu quốc của Bình Định Vương Lê Lợi qua 10 năm gian khổ chống quân xâm lược, giành lại nền tự chủ cho đất nước, đồng thời góp phần phát huy những giá trị văn hóa lịch sử của mảnh đất ngàn năm văn hiến, tăng cường công tác giáo dục truyền thống, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân, quảng bá với du khách hình ảnh Thủ đô Anh hùng - Thành phố Vì hòa bình. 

Tin cùng chuyên mục