Kỷ niệm 55 năm thành lập Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật TPHCM

Ngày 14-12, Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật TPHCM (liên hiệp) đã tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập. Đến dự lễ kỷ niệm có đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.
Kỷ niệm 55 năm thành lập Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật TPHCM. Ảnh: TRẦN KIM PHẲNG
Kỷ niệm 55 năm thành lập Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật TPHCM. Ảnh: TRẦN KIM PHẲNG

 Tại lễ kỷ niệm, nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Chủ tịch liên hiệp, đã điểm lại chặng đường 55 năm hình thành và phát triển của liên hiệp (tiền thân là Hội Văn nghệ giải phóng Khu Sài Gòn - Gia Định). Từ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến nay, liên hiệp cùng đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố không ngừng phát triển lớn mạnh.

Hiện nay, liên hiệp có 9 hội thành viên, gồm: Hội Nhà văn, Hội Âm nhạc, Hội Sân khấu, Hội Mỹ thuật, Hội Điện ảnh, Hội Nhiếp ảnh, Hội Kiến trúc sư, Hội Nghệ sĩ múa và Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số thành phố, với tổng cộng trên 5.500 hội viên.

Các khách mời cùng văn nghệ sĩ đã tham gia giao lưu với 3 văn nghệ sĩ: Nhà văn Vũ Hạnh, NSND Trần Ngọc Giàu và ca sĩ, nhạc sĩ Y Jang Tuyn, được xem là đại diện cho 3 thế hệ văn nghệ sĩ TPHCM qua các thời kỳ.

Tin cùng chuyên mục