Kỷ niệm 45 năm Chủ tịch Cuba Fidel Castro thăm Quảng Trị

Sáng 10-8, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 65 năm ngày khởi nghĩa vũ trang của Cuba - ngày tấn công pháo đài Moncada (26-7-1953 - 26-7-2018) và khai mạc cuộc thi vẽ tranh kỷ niệm 45 năm Chủ tịch Cuba Fidel Castro thăm Quảng Trị. 
Chủ tịch Cuba Fidel Castro. Nguồn: EPA/TTXVN
Chủ tịch Cuba Fidel Castro. Nguồn: EPA/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba, cho rằng ngày khởi nghĩa vũ trang Cuba tấn công pháo đài Moncada là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu sự phát triển của cách mạng Cuba, cổ vũ nhân dân Cuba đứng lên khởi nghĩa, làm nên thành công của cuộc cách mạng ngày 1-1-1959, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước Cuba.

Cách đây 45 năm, còn ghi dấu một sự kiện quan trọng trong tình hữu nghị giữa hai dân tộc, đó là ngày Chủ tịch Fidel Castro thăm Quảng Trị - nguyên thủ quốc gia đầu tiên và duy nhất trên thế giới thăm Quảng Trị - vùng giải phóng miền Nam Việt Nam ngay sau khi Hiệp định Paris vừa được ký kết. 

Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba phối hợp cùng Chi hội Trường Đại học Mỹ thuật, Công ty Thái Bình, Trung tâm Văn hóa quận 2 tổ chức cuộc thi vẽ tranh cổ động về cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh của đồng chí Fidel Castro.

Tin cùng chuyên mục