Kỷ niệm 44 năm Ngày Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Từ ngày 27-6 đến 2-7, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, UBND TPHCM - Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 44 năm Ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2020).
Kỷ niệm 44 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG
Kỷ niệm 44 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các hoạt động gồm: Những hình ảnh về Sài Gòn - TPHCM hơn 320 năm văn hóa - lịch sử; sự phát triển văn hóa, xã hội, kinh tế và đô thị của thành phố từ giai đoạn cuối thập niên 1970 thế kỷ trước, đến giai đoạn đổi mới và hiện nay với hình thức thiết kế lắp dựng tiểu cảnh, trưng bày, sắp đặt; trưng bày các ứng dụng công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào đời sống và sản xuất; giới thiệu các hoạt động nghề truyền thống đặc trưng của thành phố và các hoạt động văn hóa dân gian…

Đặc biệt, hội diễn Tiếng hát miền Đông với sự tham gia của các tỉnh thành: TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Ninh Thuận, Tây Ninh được tổ chức cùng các hội thi biểu diễn nghệ thuật của các tỉnh thành. Ngoài ra còn có chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra vào tối 27-6 và chương trình bế mạc được tổ chức vào tối 2-7, các chương trình biểu diễn xiếc, ảo thuật, hòa tấu guitar, violin, trống, biểu diễn Vovinam, diễu hành xe hoa trên các tuyến đường trung tâm thành phố. Các hoạt động thể thao có giải việt dã vô địch TPHCM lần thứ 44, giải aerobic, giải bóng bàn, Hội khỏe Phù Đổng TPHCM năm học 2019-2020...

Tin cùng chuyên mục