Chương trình với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới” diễn ra tại Quảng trường Bạch Đằng, phường 2, TP Sóc Trăng. Sau 30 năm tái lập, với sự nỗ lực, đồng lòng, ý chí vươn lên của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tỉnh Sóc Trăng đã gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực.
Đến nay, Sóc Trăng có 11 đơn vị hành chính gồm 1 TP, 2 thị xã và 8 huyện, dân số hơn 1,2 triệu người. GRDP của Sóc Trăng đạt 57.120 tỷ đồng (tăng 38 lần so với năm 1992); tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội hơn 18.950 tỷ đồng (tăng hơn 160 lần năm 1992); tăng trưởng kinh tế giai đoạn 1993-2021 là 10,18%/năm, GDP đạt 2.031USD (năm 1992 chỉ ở mức 122USD). Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng 15,11%, dịch vụ 40,11% và nông, lâm, ngư nghiệp 44,78%. Đến cuối năm 2021, Sóc Trăng có 58 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 72,5%), trong đó 9 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và 3 đơn vị cấp huyện (thị xã Ngã Năm, huyện Mỹ Xuyên, thị xã Vĩnh Châu) đạt chuẩn nông thôn mới. Dịp này, Sóc Trăng vinh dự nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Sóc Trăng là đô thị loại II trực thuộc tỉnh.
Tin cùng chuyên mục

Đến với lễ hội trái cây miệt vườn Long Khánh

Long An: Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới

Cà Mau phát triển kinh tế biển nhanh và bền vững
Tỉnh Sóc Trăng đứng đầu ĐBSCL về chỉ số hài lòng sự phục vụ hành chính

Sóc Trăng thăng hoa với nông nghiệp hữu cơ

Triển vọng mô hình nuôi sò huyết trong vuông tôm

Hậu Giang tăng tốc phát triển trong tình hình mới

Vượt khó vươn khơi bám biển

20 năm đồng hành cùng doanh nghiệp
