Kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ

Tối 9-10, tại Hà Nội, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã đại diện Chính phủ Việt Nam dự lễ kỷ niệm 244 năm Ngày Quốc khánh Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội tổ chức.
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+

Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã chúc mừng lãnh đạo và nhân dân Hoa Kỳ nhân ngày lễ trọng đại, cảm ơn nỗ lực của các cơ quan Chính phủ Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian qua. Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đặc biệt hoan nghênh hợp tác y tế thiết thực và hiệu quả giữa hai nước, đặc biệt là trong việc chống lại đại dịch Covid-19 thời gian qua.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink khẳng định, Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam lớn mạnh, độc lập và thịnh vượng và tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam; nhấn mạnh trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của người dân tại hầu hết các quốc gia trên thế giới thì hợp tác y tế đã trở thành điểm sáng của quan hệ hai nước. Đại sứ Daniel Kritenbrink khẳng định cam kết, Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam giải quyết hậu quả chiến tranh, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ… đưa quan hệ hợp tác hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu.

* Tối cùng ngày, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 244 Quốc khánh Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Tham dự buổi lễ có bà Marie Damour, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm, cùng đại diện các đối tác, doanh nghiệp Hoa Kỳ tại TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thanh Liêm gửi lời chúc tốt đẹp đến đất nước và nhân dân Hoa Kỳ, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước những bước phát triển vượt bậc trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Hoa Kỳ với cột mốc quan trọng là việc xác lập “Quan hệ Đối tác Toàn diện” vào năm 2013. Là trung tâm kinh tế, văn hóa - giáo dục, khoa học - công nghệ lớn của cả nước, TPHCM có vai trò quan trọng trong mối liên kết giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đồng chí Lê Thanh Liêm đánh giá cao triển vọng hợp tác giữa TPHCM và Hoa Kỳ, đặc biệt sau sự thành công của Diễn đàn Doanh nghiệp và Đối thoại Y tế TPHCM - Hoa Kỳ; tin tưởng quan hệ giữa Việt Nam nói chung, cũng như TPHCM nói riêng, với Hoa Kỳ sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Tin cùng chuyên mục