Kỳ lạ những cách đón năm mới các nơi

Người dân trên khắp thế giới chào đón thập niên mới khởi đầu bằng năm 2020 với những truyền thống thú vị. 
Ông già Băng và các Thiếu nữ Tuyết tặng quà cho trẻ em
Ông già Băng và các Thiếu nữ Tuyết tặng quà cho trẻ em

Tại Thái Lan, nhiều người đón năm mới với phong tục đến chùa Takein ở thủ đô Bangkok để nằm trong quan tài với hy vọng xóa bỏ vận rủi của năm cũ và mang đến cho họ một khởi đầu mới tốt hơn. 

Trong khi đó, đập vỡ đồ cũ cũng là một cách để người Đan Mạch rũ bỏ vận rủi của năm cũ và cầu mong năm mới suôn sẻ hơn. Nhà nào có nhiều mảnh vỡ chén đĩa trước cửa chứng tỏ chủ nhà có nhiều bạn bè và được nhiều người yêu quý. Nhiều gia đình không dọn dẹp các mảnh vỡ chén đĩa trong vài ngày đầu năm mới để chứng tỏ mình được nhiều người quan tâm. 

Dịp đón năm mới ở Nga lại mang không khí tương tự lễ Giáng sinh. Vào ngày 31-12 mỗi năm, Ông già Băng, và các Thiếu nữ Tuyết sẽ đến thăm nhà và tặng quà cho trẻ em. Riêng thủ đô Moscow năm nay người dân đón giao thừa với mùa đông nóng nhất trong gần 140 năm qua.

Tin cùng chuyên mục