Ký kết thực hiện chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân

Chiều 13-8, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Nội dung của chương trình phối hợp gồm chủ động thông tin tình hình biển đảo cho nhân dân và cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh; tổ chức cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” cho học sinh các trường trung học phổ thông; phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh trong đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm ma túy; vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm; phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường biển.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, nhất là không vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép; hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn cho ngư dân về các kỹ năng bảo đảm an toàn trên biển; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho ngư dân; tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai và sự cố môi trường biển…

Ký kết thực hiện chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân ảnh 1 Quang cảnh hội nghị
Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” là mô hình dân vận hiệu quả được lực lượng cảnh sát biển Việt Nam triển khai tại nhiều xã đảo, huyện đảo trên cả nước.

Thời gian qua, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đóng trên địa bàn huyện Núi Thành đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ ngư dân địa phương vươn khơi bám biển, tổ chức cứu hộ cứu nạn, tuyên truyền pháp luật cho ngư dân…qua đó thắt chặt thêm mối quan hệ gắn bó giữa cảnh sát biển với bà con ngư dân.

Nhân dịp này, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã gửi tặng 200 suất quà, với tổng trị giá 200 triệu đồng cho những gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Quảng Nam.

Tin cùng chuyên mục