Kịp thời ứng cứu 3 thuyền viên gặp nạn tại khu vực sông Soài Rạp

Vào lúc 4 giờ ngày 1-9, phương tiện mang biển số LA 06775, đang chở khoảng 500m3 cát san lấp do ông Lê Thanh Hùng (sinh năm 1985, trú tại Long An) làm thuyền trưởng có hành trình từ Đồng Tháp về TPHCM đến khu vực phao SR10, khu vực sông Soài Rạp, huyện Nhà Bè, TPHCM thì bị mất lái, va chạm vào tàu Tiến Đạt 19.  
3 thuyền viên được cứu, đưa lên phương tiện của lực lượng biên phòng
3 thuyền viên được cứu, đưa lên phương tiện của lực lượng biên phòng

Nhận được tin báo, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước, Bộ đội Biên phòng TPHCM đã nhanh chóng điều 1 ca nô chở 3 cán bộ, chiến sĩ  nhanh chóng tiếp cận với phương tiện LA 06775, đang chìm dần.

Do sóng to, gió lớn, đến 6 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng mới cứu được 3 người trên phương tiện bị nạn. 

Kịp thời ứng cứu 3 thuyền viên gặp nạn tại khu vực sông Soài Rạp ảnh 1 Niềm vui của thuyền viên khi được kịp thời cứu vớt

Thiếu tá Huỳnh Bá Thành, Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước cho biết, tàu Tiến Đạt 19, do ông Mai Văn Nhạ (sinh năm 1964), quê tỉnh Nam Định làm thuyền trưởng, trên tàu có 6 thuyền viên. Sau va chạm, mũi tàu Tiến Đạt 19 bị móp, méo nhẹ, thủy thủ trên tàu tự khắc phục. Tàu Tiến Đạt 19 chở 3.094 tấn clinke đang chờ giao hàng tại cảng Chinfon (Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TPHCM).

Kịp thời ứng cứu 3 thuyền viên gặp nạn tại khu vực sông Soài Rạp ảnh 2 Phương tiện LA 06775 chìm dần sau khi xảy ra sự cố

Tin cùng chuyên mục