Kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại phát sinh

Ngày 21-4, Đoàn công tác của Hội đồng Bầu cử Quốc gia do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát, kiểm tra tình hình chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Bình Phước.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Phước, địa phương đã thành lập 933 tổ bầu cử. Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 các đại biểu đã biểu quyết thống nhất lập danh sách 8 ứng cử viên chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do địa phương giới thiệu; ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 98 người. Đại biểu đủ tiêu chuẩn ứng cử HĐND cấp huyện, thị xã, thành phố có 590 người và 4.539 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tiếp nhận 2 đơn khiếu nại, phản ánh do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến và 2 đơn khiếu nại, tố cáo đối với đại biểu HĐND xã. Tất cả các đơn khiếu nại, tố cáo đã được các Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban Bầu cử tiếp nhận, đang phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết và trả lời cử tri. Song song đó, công tác phòng, chống dịch Covid-19 luôn được chú trọng quan tâm.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Phước cần lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng các quy định của Trung ương hướng dẫn, đảm bảo đúng yêu cầu, đúng pháp luật, công bằng, công khai, dân chủ, tiết kiệm; phấn đấu tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt kết quả cao nhất, để bầu chọn những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng là người đại biểu dân cử.

Đồng thời, tăng cường công tác tập huấn cho từng địa phương, cơ quan, đơn vị nắm chắc quy trình bầu cử, tránh những sai sót không đáng có. Tổ chức tốt hội nghị người ứng cử gặp gỡ cử tri, vận động bầu cử, báo cáo dự kiến chương trình hành động của mình sau đắc cử; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại phát sinh; đấu tranh trước những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch và tăng cường tuyên truyền, nêu cao ý nghĩa cuộc bầu cử đến mọi tầng lớp nhân dân... Tỉnh Bình Phước chú trọng công tác phòng chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình diễn ra bầu cử; chuẩn bị các phương án dự phòng phù hợp với những tình huống phức tạp khi có dịch bệnh xảy ra.

Tin cùng chuyên mục