Bệnh viện Trung ương Huế

Kịp thời cứu sống bệnh nhân ung thư mô tuyết giáp

Chiều 7-3, Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) cho biết, các bác sĩ đã kịp thời phẫu thuật cứu sống bệnh nhân H.T.N 25 tuổi, trú xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú, xâm lấn với độ mô học II.
Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cứu sống bệnh nhân H.T.N.

Đây là ca phẫu thuật lớn và đặc biệt nên cần thực hiện bởi các bác sĩ nhiều kinh nghiệm, không những đảm bảo an toàn về mặt ngoại khoa mà còn phải đảm bảo về mặt ung thư học.

Kíp mổ đã tiến hành cắt toàn bộ tuyến giáp và vét hạch cổ triệt căn 2 bên.

Sau mổ gần 1 tuần, bệnh nhân đã khỏe, vết mổ khô, hết đau, nói rõ không khàn tiếng, ăn uống và sinh hoạt trở lại bình thường với tỷ lệ lành bệnh đạt trên 90%.

Tin cùng chuyên mục