Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng thấp nhất trong gần 30 năm qua

Ngày 18-10, Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố số liệu cho biết GDP của nước này trong quý 3 vừa qua là 6%, mức tăng trưởng thấp nhất trong 27 năm qua. 

Mức tăng trưởng này thấp hơn mức 6,2% trong quý 2 và là mức thấp nhất kể từ năm 1992. Nie Wen, nhà kinh tế của Công ty Hwabao Trust, trụ sở tại Thượng Hải, nhận định tăng trưởng GDP trong quý 4 của Trung Quốc có thể tiếp tục sụt giảm xuống mức 5,9%.

Trong khi đó, NBS đánh giá kinh tế Trung Quốc nhìn chung duy trì ổn định, song cảnh báo cần thận trọng vì những điều kiện kinh tế phức tạp cả trong và ngoài nước, tăng trưởng kinh tế thế giới giảm tốc và các yếu tố bất ổn bên ngoài gia tăng.

Giữa lúc 2 nước Mỹ và Trung Quốc đang căng thẳng vì cuộc chiến thương mại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 18-10 thông báo đã bắt giữ 2 công dân Mỹ là Alyssa Petersen và Jacob Harlan với cáo buộc tổ chức đưa người vượt biên trái phép.

Tin cùng chuyên mục