Kinh tế Mỹ Latinh phục hồi chậm

Giám đốc phụ trách Tây bán cầu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Alejandro Werner đánh giá, mặc dù kinh tế Mỹ Latinh ghi nhận những tín hiệu khá tích cực trong nửa cuối năm 2020, nhưng đây sẽ là khu vực có tốc độ phục hồi chậm nhất thế giới trong năm 2021.

Theo IMF, giai đoạn trước đại dịch Covid-19, Mỹ Latinh là khu vực có tăng trưởng kinh tế thấp nhất. Với tác động của đại dịch, nhiều khả năng khu vực này sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức hơn, bao gồm nợ công và tỷ lệ nghèo đói tăng cao.

Ước tính, trong năm 2021, số người nghèo ở Mỹ Latinh và Caribbean sẽ tăng thêm 20 triệu người.

IMF dự báo kinh tế của khu vực này sẽ tăng trưởng 4,6% trong năm 2021 sau khi ghi nhận mức sụt giảm 7% trong năm 2020.

Tin cùng chuyên mục