Kiều hối chuyển về TPHCM đạt 6,1 tỷ USD

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM cho biết, mặc dù năm 2020, kinh tế thế giới bị ảnh hưởng tiêu cực do dịch Covid-19 nhưng lượng kiều hối chuyển về nước qua các tổ chức tín dụng trên địa bàn TPHCM đạt 6,1 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2019 (5,5 tỷ USD). 

Con số trên vượt khoảng 600 triệu USD so với dự báo của các tổ chức tài chính.

Những năm gần đây, kiều hối về TPHCM tăng bình quân khoảng 8%-10%/năm, chủ yếu từ các thị trường Mỹ, châu Âu, Australia, lãnh thổ Đài Loan... Trong đó, Mỹ chiếm tỷ trọng lớn vì có lượng kiều bào khá lớn và những người này chủ yếu đi từ các tỉnh thành miền Nam, đặc biệt từ TPHCM. Chính vì vậy, lượng kiều hối chuyển về TPHCM từ trước đến nay thường chiếm tỷ trọng khoảng 30%-40% kiều hối cả nước.

Tin cùng chuyên mục