Kiều hối chuyển về TPHCM đạt 3,16 tỷ USD trong 6 tháng

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, kiều hối chuyển về TPHCM đạt 3,16 tỷ USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2021.
Kiều hối chuyển về TPHCM đạt 3,16 tỷ USD trong 6 tháng

Nguyên nhân do diễn biến phức tạp về địa chính trị có ảnh hưởng đến các thị trường và các hoạt động kinh tế thương mại trên thế giới kéo theo thu nhập của lao động người Việt ở nước ngoài cũng như tích lũy của kiều bào bị ảnh hưởng.

Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác quốc tế về người di cư KNOMAD nhận định, Việt Nam đứng thứ 8 thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương về lượng kiều hối trong năm 2021. Dự báo trong năm 2022, kiều hối tiếp tục tăng khoảng 2,6%, nhất là khi lệnh phong tỏa vì dịch bệnh đã được gỡ bỏ ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Tin cùng chuyên mục