Kiều bào tặng 10.000 khẩu trang N95 tới cán bộ - chiến sĩ công an làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19

Ngày 7-8, tại Công an TP Thủ Đức (TPHCM), Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM đã trao tặng Công an TP Thủ Đức 10.000 khẩu trang N95 để hỗ trợ cho cán bộ - chiến sĩ đang làm công tác phòng chống dịch Covid-19 ở các khu cách ly, phong toả và bệnh viện dã chiến, thu dung. 

Số khẩu trang này do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM kết nối với ông Justin H.T. Bui (Bùi Trung Hậu, người Việt Nam ở Australia, Chairman of Realms Co., Ltd) hỗ trợ.

Thay mặt Công an TP Thủ Đức, thượng tá Nguyễn Quang Thắng, Phó Trưởng Công an TP Thủ Đức đã tiếp nhận và gửi thư cảm ơn đến Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM và ông Justin H.T. Bui (Bùi Trung Hậu).

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM và ông Justin H.T. Bui (Bùi Trung Hậu, người Việt Nam ở Australia) tặng 10.000 khẩu trang N95 tới Công an TP Thủ Đức (TPHCM) 

Theo thượng tá Nguyễn Quang Thắng, là một trong những lực lượng tham gia tuyến đầu trong phòng chống dịch Covid-19, các cán bộ - chiến sĩ thường xuyên phải làm việc trong môi trường có nguy cơ cao bị lây nhiễm; mật độ công tác liên tục, nhu cầu về trang thiết bị, vật tư y tế là rất lớn, cần được bổ sung thường xuyên. Sự hỗ trợ của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM và ông Justin H.T. Bui (Bùi Trung Hậu) góp phần trang bị, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ - chiến sĩ.

Trước đó, vào ngày 2-8, ông Đinh Vĩnh Cường, người Việt Nam ở Nhật Bản, Chủ tịch tập đoàn 365 Group đã cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM đã trao tặng 30.000 khẩu trang y tế đến lực lượng cán bộ - chiến sĩ Công an quận Tân Bình. 

Kiều bào tặng 10.000 khẩu trang N95 tới cán bộ - chiến sĩ công an làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19 ảnh 2 Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM và ông Đinh Vĩnh Cường (người Việt Nam ở Nhật Bản) tặng 30.000 khẩu trang y tế tới Công an quận Tân Bình 

Tin cùng chuyên mục