Kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 1-10, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, tại TP Long Khánh, Đồng Nai.

Các cử tri phản ánh nhiều vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm, lo lắng như: tiến độ đường sắt Cát Linh - Hà Đông; đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Nam; vụ án VN Pharma; nhiều quy định của pháp luật khi áp dụng vào thực tế chưa có hiệu quả; sai phạm ở Trường THPT Văn Hiến chậm được xử lý...

Về vấn đề cử tri đề nghị nâng cao hiệu quả của pháp luật, đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng đây là một ý kiến rất xác đáng và Quốc hội sẽ nghiên cứu, tiếp thu. Hiện hệ thống luật pháp của chúng ta cơ bản đã sát với cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số luật chưa hiệu quả, thậm chí là một số cán bộ trong quá trình thực thi lại vi phạm pháp luật. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, riêng Đồng Nai có 3 đồng chí thường vụ tỉnh ủy bị xử lý, vì vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật Nhà nước. Đây là một vấn đề rất khó khăn và đau xót nhưng phải làm để lấy lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với Nhà nước. Công cuộc này tiếp tục được thực hiện, không có vùng cấm. Song song với việc chống, là việc xây, việc phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực...

Tin cùng chuyên mục