Kiến nghị trợ giá đối với sách giáo khoa

Ngày 6-3, Đoàn đại biểu Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tiếp tục có buổi làm việc với Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến và Trường Tiểu học Tân Thông (huyện Củ Chi) về tình hình sử dụng sách giáo khoa phổ thông giai đoạn 2012-2017.
Đại diện Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, TS Lê Trọng Tín, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết sách giáo khoa đang được triển khai giảng dạy tại trường là bộ sách giáo khoa THPT do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành.
Trường dạy theo chương trình ban cơ bản ở tất cả các môn; riêng 3 môn Toán, Vật lý, Hóa học dạy theo chương trình nâng cao nên học sinh được học thêm sách nâng cao. Bên cạnh đó, đối với 4 môn học gồm Toán, Vật lý, Hóa học, Anh văn, do cần thêm nhiều bài tập để học sinh luyện tập nên giáo viên đã dựa trên nền kiến thức của sách giáo khoa biên soạn thêm các cuốn sách bài tập dùng kèm theo sách giáo khoa. 
Tại Trường Tiểu học Tân Thông (huyện Củ Chi), Hiệu trưởng Nguyễn Tuấn Lê cho biết, khối lớp 1 sử dụng bộ sách giáo khoa do Bộ GD-ĐT chủ trì biên soạn, do khối lớp này chưa thí điểm theo mô hình trường học mới VNEN.
Ở 4 khối lớp 2, 3, 4 và 5, học sinh sử dụng sách giáo khoa theo mô hình trường học mới VNEN, sách do Dự án mô hình trường học mới VNEN tài trợ. Theo phản ảnh của đơn vị, nhiều phụ huynh tìm mua sách giáo khoa theo chương trình VNEN, nhưng chưa có bán trên thị trường.
Ngoài ra, trường cũng kiến nghị Chính phủ xem xét trợ giá đối với các bộ sách giáo khoa, để mọi người dân đều có thể tiếp cận mua sắm cho con em đầy đủ vào mỗi đầu năm học.

Tin cùng chuyên mục