Kiến nghị minh bạch hóa tiêu chí về đất để tránh tiêu cực

Ngày 21-9, Ban Công tác phía Nam UBMTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân khu vực phía Nam, với sự tham dự của đại diện các tổ chức tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, đoàn thể xã hội, nghề nghiệp trên địa bàn TPHCM.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu phản ánh tập trung về tình hình dịch Covid-19 và trạng thái vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế; những khó khăn cần tháo gỡ trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người nghèo, các doanh nghiệp gặp khó khăn...

Theo GS-TS-BS Trần Đông A, nhiều cử tri bức xúc về cách thức ứng phó với vụ ngộ độc thực phẩm pate Minh Chay là quá chậm. Ông Huỳnh Văn Minh, Ủy viên UBMTTQ Việt Nam, nêu kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về triển khai các gói hỗ trợ của Chính phủ nhiều tháng qua rất chậm. Tới nay, nhiều doanh nghiệp khó khăn phải đóng cửa, nhiều lao động mất việc làm nhưng vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ và các địa phương. Mục sư Trần Thanh Truyện, Hội trưởng Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam, kiến nghị, cần minh bạch hóa tiêu chí về đất đai và mức thuế của các loại đất để tránh tiêu cực trong cán bộ, công chức giải quyết hồ sơ nhà đất cho người dân và doanh nghiệp…

Ông Võ Văn Thiện, Trưởng ban Công tác phía Nam UBMTTQ Việt Nam, đánh giá cao những phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các vị Ủy viên UBMTTQ Việt Nam và đại diện các tổ chức tôn giáo, nhân sĩ, trí thức trước những vấn đề xã hội phức tạp nảy sinh trong thực tế thời gian qua. Những ý kiến phản ánh này sẽ được tổng hợp gửi đến UBMTTQ Việt Nam và các địa phương, bộ ngành liên quan, sớm thông tin lại để người dân được rõ.

Tin cùng chuyên mục