Kiến nghị có cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo

Ngày 6-10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giai đoạn từ 1-1-2016 đến ngày 30-6-2020 tại Thanh tra TPHCM và Sở TN-MT TPHCM.
Quang cảnh buổi giám sát
Quang cảnh buổi giám sát

Theo Phó Chánh Thanh tra TPHCM Phạm Văn Nghì, trong thời gian giám sát, Thanh tra TPHCM đã tổ chức tiếp thường xuyên hơn 7.000 lượt công dân, còn lãnh đạo Thanh tra TP tiếp 83 lượt. Thanh tra tiếp 117 đoàn đông người, với gần 2.300 người trong 12 vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn TPHCM. Thanh tra TPHCM tiếp nhận gần 8.500 đơn, trong đó hơn 2.400 đơn khiếu nại, hơn 2.300 đơn tố cáo, còn lại là đơn phản ánh kiến nghị. Số đơn tố cáo tham nhũng rất ít, với tính chất tương đối phức tạp.

Liên quan đến việc tố cáo nặc danh, ông Trần Đình Trữ, Phó Chánh Thanh tra TPHCM, khẳng định sẽ xem nội dung tố cáo có rõ ràng, bằng chứng cụ thể, điều kiện để xác minh không. Nếu đủ các yêu cầu trên thì một là giao cho cơ quan có thẩm quyền xác minh, hai là Thanh tra TP tiến hành xác minh.

Còn theo Chánh Thanh tra Sở TN-MT Đặng Tuấn Khoa, trong thời gian trên, Thanh tra Sở TN-MT tiếp gần 1.200 lượt công dân, 10 đoàn đông người liên quan đến một số vụ việc cụ thể; tiếp nhận gần 950 đơn thư, khiếu nại tố cáo. Sở TN-MT TPHCM kiến nghị triển khai hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ xây dựng, đảm bảo tính thống nhất về quản lý, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đây cũng là kiến nghị của Thanh tra TPHCM và nhiều đơn vị đã nêu trong các buổi giám sát vừa qua của Đoàn ĐBQH TPHCM về chủ đề này.

Cùng ngày, Tổ ĐBQH TPHCM gồm các ĐB Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, nguyên Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Nhà Bè và quận 7 trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV.

Tổ ĐB đã ghi nhận, tiếp thu ý kiến cử tri liên quan đến các vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tình hình an toàn giao thông, vấn đề an toàn thực phẩm, hỗ trợ học phí cho học sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19…

Tin cùng chuyên mục