Kiên Giang: Rộn ràng lễ hội Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Lễ hội kỷ niệm 154 năm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2022) sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 21-9 đến 23-9 (nhằm ngày 26 đến 28-8 âm lịch). Không khí chuẩn bị hết sức khẩn trương, rộn ràng, hứa hẹn một mùa lễ hội vui tươi, an toàn.

Ngày 20-9, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội kỷ niệm lần thứ 154 năm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh đã hoàn tất. Sau 2 năm gián đoạn do ảnh hưởng dịch Covid-19, năm nay, lễ diễn ra bình thường, không giới hạn quy mô và các hoạt động tưng bừng của phần hội.
Kiên Giang: Rộn ràng lễ hội Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực ảnh 1 Lễ dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ảnh: QUỐC BÌNH

Quanh khu vực di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), hàng ngàn người dân trong cả nước đã tề tựu về.

Khoảng 5 trại cơm chay miễn phí và các trại cho khách hành hương ngủ miễn phí đã tấp nập người ra vào. Mỗi người một việc, từ ban tiếp nhận vật phẩm tài trợ cho lễ hội (gạo, nếp, đồ chay, rau củ quả…) đến bàn khám phát thuốc miễn phí, khu gói bánh tét… đều hết sức rộn ràng tiếng cười nói.

Kiên Giang: Rộn ràng lễ hội Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực ảnh 2 Ngoài cơm chay, bánh tét chay, khách hành hương viếng anh linh Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực năm nay còn được đãi món bánh xèo chay. Ảnh: QUỐC  BÌNH
Lễ hội Anh hùng Nguyễn Trung Trực hàng năm có trên dưới 100.000 người tham dự, không gian văn hóa lễ có rất nhiều hoạt động, như: Biểu diễn đờn ca tài tử; biểu diễn võ thuật, lân – sư – rồng; hội chợ thương mại; triển lãm ảnh nghệ thuật; đua xe đạp; thả hoa đăng cầu “quốc thái – dân an”…

Tin cùng chuyên mục