Kiên Giang: Hiệu quả bước đầu sản xuất giống thủy sản

Trại thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang được thực hiện ở ấp Sáu Biển, xã Nam Thái, huyện An Biên. 
Đây là cơ sở có nhiệm vụ thực hiện các ứng dụng khoa học kỹ thuật, trực tiếp thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về thủy sản, làm các mô hình trình diễn… để nông dân tham quan, chuyển giao công nghệ mới về sản xuất thủy sản cho nông dân trên địa bàn. Trong năm 2017, trại đã thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sản xuất hơn 500.000 con giống tôm càng xanh toàn đực. 
Trại thực nghiệm tiếp nhận nông dân đến học tập và chuyển giao khoa học kỹ thuật quy trình sản xuất tôm giống miễn phí. Hiện nay, trại đang nuôi tôm theo mô hình siêu thâm canh trên hồ lót bạt, gồm 2 hồ với diện tích 500m²/hồ, mật độ thả 300 con/m². Trong thời gian tới, trại sẽ sản xuất thực nghiệm con giống mới, như tôm, sò huyết… để phục vụ nhu cầu nuôi thủy hải sản của nông dân trong tỉnh.

Tin cùng chuyên mục