Kiên Giang: Cứu thành công 7 ngư dân bị nạn trên biển

Ngày 13-10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, lực lượng chức năng của đơn vị vừa cứu 7 ngư dân đi tàu cá, bị chìm trên vùng biển huyện Kiên Lương do ảnh hưởng sóng to, gió lớn.

Theo đó, vào lúc 18 giờ ngày 12-10, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Chông (xã Bình An, huyện Kiên Lương) nhận được tin báo có tàu cá đang bị sóng to đánh chìm ngoài khơi, thuộc khu vực xã Bình An.
Ngay lập tức, đơn vị khẩn trương triển khai đội hình cứu nạn và đề nghị các lực lượng xung quanh, cùng 3 tàu đánh cá ở địa bàn tham gia ứng cứu. Quá trình ứng cứu ở khu vực tàu bị nạn gặp phải sóng rất to, trong khi tàu gặp nạn đã chìm xuống biển. Do sóng biển cao khiến các lực lượng ứng cứu vô cùng khó khăn, phải đến tối mới tìm được 6 ngư dân và đến 6 giờ sáng ngày 13-10, tìm được ngư dân cuối cùng.
Kiên Giang: Cứu thành công 7 ngư dân bị nạn trên biển ảnh 1 Chiếc tàu gặp nạn trên biển 

Được biết, tàu biển số KG 62305 TS do ông Danh Phong làm thuyền trưởng, cùng với 6 ngư dân đang chạy từ huyện Kiên Lương về huyện Hòn Đất thì gặp nạn.

Tất cả 7 ngư dân đều ngụ tỉnh Kiên Giang, hiện sức khỏe đã ổn định và đã được cán bộ y tế xã Bình An xét nghiệm nhanh Covid-19 cho kết quả âm tính. Ước tính ban đầu thiệt hại tài sản khoảng hơn 300 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục