Kiên Giang: Cứu chó con rớt xuống nước, 2 chị em đuối nước thương tâm

Trong lúc chơi phía sau vườn nhà không có người lớn trông coi, bé gái 10 tuổi thấy chú chó nhỏ bị té xuống ao nuôi tôm liền lội xuống cứu, nhưng bị hụt chân; bé 8 tuổi (là em ruột) thấy vậy cũng lội xuống khiến cả 2 chị em đuối nước.

Tối 24-5, lãnh đạo ấp Bời Lời B, xã Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang) cho hay, địa phương này vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 trẻ em (10 tuổi và 8 tuổi, là chị em ruột) thiệt mạng hết sức đau lòng.

Theo thông tin ban đầu từ gia đình nạn nhân, chiều cùng ngày 2 con gái nhỏ ra phía sau nhà chơi ở khu đất để nuôi tôm, cá và thả bông súng… Thấy 2 bé không về, mọi người đi tìm thì phát hiện 2 bé ở dưới ao, gần đó còn có chú chó con đang cố tìm cách bơi lên bờ. Mọi người nỗ lực sơ cứu nhưng cả 2 bé đều không qua khỏi.

Tin cùng chuyên mục