Kiên Giang: Cách ly sai quy trình để phục vụ điều tra?

Ngày 26-11, phóng viên Báo SGGP tiếp nhận thông tin phản ánh về việc làm sai quy trình cách ly tại khu cách ly tập trung TP Hà Tiên (Kiên Giang).
Những phụ nữ từ Campuchia trốn cách ly Covid-19 về tỉnh Kiên GIang bằng đường biển, bị lực lượng chức năng phát hiện vào ngày 11-11
Những phụ nữ từ Campuchia trốn cách ly Covid-19 về tỉnh Kiên GIang bằng đường biển, bị lực lượng chức năng phát hiện vào ngày 11-11

Theo thông tin phản ánh, lúc 23 giờ 50 ngày 10-11, lực lượng chức năng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang phát hiện và bắt giữ 10 người nhập cảnh trái phép theo đường biển, đi bằng tàu gỗ, trong đó có 2 người Campuchia và 8 người Việt Nam.

Lực lượng chức năng đã đưa 8 đối tượng nhập cảnh trái phép là người Việt vào Trạm Biên phòng Pháo Đài, TP Hà Tiên để điều tra. Theo quy định, các đối tượng đi về từ vùng có dịch phải cách ly theo quy định. Tuy nhiên, lực lượng chức năng chỉ đưa 6 người Việt nhập cảnh trái phép về khu cách ly tập trung TP Hà Tiên vào ngày 11-11.

Riêng 2 trường hợp gồm P.T.M.N. (nữ, 20 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) và Đ.K.P. (nữ, 27 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) lại được đưa về ở một khách sạn tại TP Hà Tiên trong khi khách sạn này không phải là cơ sở cách ly theo quy định.

Đại tá Nguyễn Thế Anh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, cho biết: Vì muốn làm rõ đường dây xuất nhập cảnh trái phép nên đưa 2 người này về cộng tác làm mồi nhử để bắt đối tượng cầm đầu; đồng thời phân công cán bộ nữ canh gác, quản lý 2 đối tượng trên.

Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, tiếp tục mở rộng điều tra truy bắt các đối tượng liên quan đồng thời bàn giao cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh. Chuyên án được phép áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đối với những người chịu hợp tác…

Về vấn đề này, chiều 26-11, ông Lê Quốc Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên, cho biết đang cho xác minh, đợi xác minh xong sẽ có cơ sở trả lời.

Tin cùng chuyên mục