Kiểm soát chặt tuyến biên giới phía Nam phòng, chống dịch CoVid-19

Sáng 10-3, tại TPHCM, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức Hội nghị “Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu và triển khai phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia”. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội biên phòng chủ trì hội nghị.
Kiểm soát chặt tuyến biên giới phía Nam phòng, chống dịch CoVid-19 ảnh 1 Bộ đội biên phòng phát khẩu trang cho du khách nước ngoài

Chưa phát hiện trường hợp nghi nhiễm

Báo cáo tại hội nghị, Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, toàn tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia dài trên 1.240km đi qua 10 tỉnh (từ Kon Tum đến Kiên Giang) với 10 cửa khẩu quốc tế, 11 cửa khẩu chính, 29 cửa khẩu phụ và 16 lối mở. Trong đó, tuyến biên giới từ tỉnh Tây Ninh đến Kiên Giang chủ yếu là đồng bằng, có nhiều kênh rạch, nhiều đường mòn, lối mở, việc qua lại biên giới dễ dàng, gây khó khăn cho công tác tuần tra kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.

Theo Bộ Tham mưu, tính đến trưa ngày 9-3, số người nước ngoài du lịch, làm việc, cư trú gồm phía ngoại biên đối diện các tỉnh tuyến biên giới đất liền phía Nam có gần 9.200 người, với nhiều quốc tịch khác nhau như Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Pháp, Indonesia, Malaysia...

Trong khu vực biên giới có trên 11.000 người, trong đó, có người mang quốc tịch Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia và nhiều quốc tịch khác. Số người nước ngoài này đã được kiểm tra y tế theo quy định. Cơ quan chức năng chưa phát hiện trường hợp nào nghi ngờ hoặc nhiễm bệnh Covid-19. Trừ 1 người Việt Nam từ Campuchia về có biểu hiện ho, sốt. Cơ quan chức năng đã kiểm tra y tế và đang cách ly tại Đồn Biên phòng Phú Hữu (tỉnh An Giang). 

Để đảm bảo quản lý, kiểm soát chặt cửa khẩu biên giới phía Nam, nhất là người nước ngoài đến từ các nước có dịch ở Campuchia với số lượng lớn chưa được khai báo, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã chỉ đạo quân y các đơn vị biên phòng 10 tỉnh, đảm bảo tốt công tác phòng dịch Covid-19 tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Các tổ chốt chặn đảm bảo kiểm dịch y tế quốc tế đối với tất cả hành khách phải khai báo y tế theo quy định và kiên quyết cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài có thân nhiệt cao. Với người Việt Nam nghi nhiễm, sau tiếp nhận sẽ đưa về điểm cách ly.

Từ ngày 1-2, Bộ đội Biên phòng các tỉnh tuyến biên giới phía Nam đã tăng cường tuần tra, kiểm sát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở; ngăn chặn triệt để các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Đồng thời tham mưu cho địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; triển khai 25 khu cách ly, có khả năng cách ly hơn 8.500 người. Bộ đội Biên phòng các tỉnh đã phối hợp triển khai 208 tổ, chốt/1.089 người thực hiện công tác kiểm soát biên giới, trong đó có 70 nhân lực thuộc lực lượng phối hợp.

Sẵn sàng đóng cửa đường mòn, lối mở khi có lệnh

Kiểm soát chặt tuyến biên giới phía Nam phòng, chống dịch CoVid-19 ảnh 2 Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội biên phòng chủ trì hội nghị

Dự báo dịch Covid-19 xuất hiện tại Campuchia là một nguy cơ rất cao cho sự lây nhiễm tại biên giới giữa 2 nước, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến lưu ý: “Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đòi hỏi lực lượng biên phòng các tỉnh có biên giới giáp Campuchia cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, chức năng, trách nhiệm của Bộ đội biên phòng trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu và phòng, chống dịch bệnh lây lan qua biên giới”.

Đồng chí đồng thời nhấn mạnh, với phương châm “phòng ngừa là chính, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam là chủ yếu”, lực lượng biên phòng các địa phương phía Nam nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm tra, kiểm soát cửa khẩu, phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thành lập Ban chỉ đạo thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, các Tổ chống dịch tại các Đồn Biên phòng. Thực hiện phương châm chống dịch “4 tại chỗ”, bên cạnh đó cần huy động các nguồn lực để đáp ứng nhu cầu về trang thiết bị y tế, hoạt động kiểm dịch tại các cửa khẩu, khu vực biên giới.

Để công tác chủ động phòng, chống dịch Covid-19 không bị động, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến chỉ đạo, các đơn vị biên phòng phải nắm chắc tình hình ngoại biên trên biên giới, tình hình bà con Việt kiều; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng của Campuchia, các lực lượng của địa phương dọc biên giới tăng cường kiểm soát chặt chẽ biên giới, nhất là đường mòn, lối mở. Đưa kiểm dịch lên khâu đầu tiên của hoạt động kiểm soát biên giới. Không để phát sinh đường mòn lối mở mới; nghiên cứu, tùy diễn biến mới có thể đóng toàn bộ đường mòn, lối mở khi có lệnh.

Với các đơn vị biên phòng, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh giáp biên giới Campuchia cần đẩy mạnh các hoạt động phòng dịch ngay trong cơ quan, đơn vị của mình; bằng mọi biện pháp đảm bảo không để cán bộ, chiến sĩ công tác trên khu vực biên giới bị nhiễm bệnh và lây lan vào đơn vị. Đồng thời, cần tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của địa phương; tăng cường đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới, nhất là hàng cấm, ma túy, trang thiết bị vật tư y tế; người vượt biên trái phép.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Tư lệnh Bộ đội biên phòng cũng yêu cầu các đơn vị cần đẩy mạnh đấu tranh chống lại các thông tin sai sự thật trên không gian mạng, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Mỗi cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng vừa là một tuyên truyền viên, vừa là chiến sĩ quân y trên mặt trận chống dịch Covid-19. Ngoài ra, các đơn vị cũng phải tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp.

Tin cùng chuyên mục