Kiểm soát chặt người thuộc diện phải cách ly do nghi nhiễm Covid-19

Để thực hiện nghiêm việc cách ly những người nghi nhiễm Covid-19, tránh việc tự ý rời khỏi nơi cách ly trái quy định về phòng, chống dịch, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tăng cường kiểm soát đối với những người này bảo đảm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.
Lực lượng chức năng liên ngành ở Vĩnh Phúc lập chốt ngăn chặn dịch bệnh Covid-19
Lực lượng chức năng liên ngành ở Vĩnh Phúc lập chốt ngăn chặn dịch bệnh Covid-19

Trước hiện tượng một số người thuộc diện phải cách ly đã tự ý không thực hiện cách ly hoặc tự ý rời khỏi nơi cách ly gây bức xúc dư luận, Thủ tướng Chính phủ chiều 14-2 có văn bản yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tăng cường kiểm soát đối với những người này bảo đảm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cụ thể, để thực hiện nghiêm việc cách ly những người nghi nhiễm Covid-19, tránh việc tự ý rời khỏi nơi cách ly trái quy định về phòng, chống dịch, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tăng cường kiểm soát đối với những người này bảo đảm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các địa phương kiên quyết rút Giấy phép lao động của công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện cách ly mà không thực hiện cách ly hoặc tự ý rời khỏi nơi cách ly.

Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh việc đưa tin lên án những trường hợp không chấp hành các giải pháp của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, nhất là tự ý rời khỏi nơi cách ly.

Tin cùng chuyên mục