Sai phạm trong quản lý đất đai khu đất 1A Phú Hữu

Kiểm điểm trách nhiệm 13 cán bộ

Qua xác minh đơn thư của nhiều người dân phường Phú Hữu (quận 9, TPHCM) gửi đến, trong 2 năm qua, Báo SGGP đã kiên trì đeo bám thông tin, đăng loạt bài phản ánh tình trạng thiếu thống nhất trong việc quản lý nhà nước khi thực hiện quy hoạch, sử dụng đất khu đất 1A Phú Hữu. 
Đó là các bài: Khu dân cư mới xây đã bị đề xuất thu hồi - Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược (ngày 6-6-2015); Vẫn bấp bênh số phận khu dân cư Rạch Bà Cua (ngày 13-5-2016); Hủy chủ trương thu hồi khu đất 1A Phú Hữu (ngày 13-9-2016). 

Sau khi Báo SGGP phản ánh vụ việc, UBND quận 9, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) TPHCM đã có thông tin phản hồi, Thanh tra TPHCM tiến hành thanh tra kết luận và kiến nghị UBND TPHCM giải quyết vụ việc. Ngày 23-5-2017, UBND TPHCM đã ban hành văn bản số 3123/UBND về việc kiểm điểm trách nhiệm đối với 13 trường hợp có liên quan trong việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở đối với khu đất 1A Phú Hữu. 

Theo đó, UBND TPHCM phê bình Sở TN-MT; Phòng Kế hoạch - Tài chính (trước đây là Phòng Kế hoạch) và Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc sở này. Phê bình các cá nhân thuộc Sở TN-MT có liên quan trách nhiệm: ông Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở TN-MT (đã nghỉ hưu); ông Nguyễn Văn Khoa, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính; ông Trương Văn Học, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất; ông Võ Công Lực, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất; ông Lâm Bội Mẫn, Phó Trưởng phòng Thu hồi đất (thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất).

UBND TPHCM cũng phê bình UBND quận 9; Phòng TN-MT; Phòng Quản lý đô thị; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Chi nhánh quận 9; UBND phường Phú Hữu. Phê bình các cá nhân liên quan trách nhiệm: Bà Đặng Thị Hồng Liên, nguyên Chủ tịch UBND quận 9 (hiện là Bí thư Quận ủy quận 9); ông Võ Trí Dũng, nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chi nhánh quận 9 (hiện là Trưởng phòng TN-MT); ông Hồ Văn Năm, nguyên Trưởng phòng TN-MT (hiện là Bí thư Đảng ủy phường Tân Phú); bà Lê Thị Kim Yến, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chi nhánh quận 9; ông Phạm Quang Bửu, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị (hiện là Phó Chủ tịch HĐND quận 9); ông Đặng Thanh Phong, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Phú Hữu (hiện là Chủ tịch HĐND phường Phú Hữu); ông Huỳnh Công Trung, cán bộ địa chính - xây dựng phường Phú Hữu; ông Nguyễn Ngọc Thanh Tuấn, cán bộ kinh tế phường Phú Hữu.

UBND TPHCM giao Sở TN-MT TPHCM triển khai các giải pháp chấn chỉnh để ngăn ngừa, không lặp lại những sai sót nêu trên, giao Chủ tịch UBND quận 9 khẩn trương khắc phục sự việc và báo cáo UBND TPHCM.

Tin cùng chuyên mục