Khuyến khích phong trào sáng tạo kỹ thuật thành phố ngày càng phát triển

GS-TS Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp Các hội KH-KT TPHCM, cho biết: Trong giai đoạn 2020-2025, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố sẽ tổ chức các giải thưởng theo hướng mở, nhằm đa dạng hóa nội dung của hội thi, đáp ứng kịp thời nhu cầu của nhiều ngành nghề và lĩnh vực KH-CN đang rất phát triển hiện nay.
Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê trao bằng khen cho các đại biểu nhân 30 năm phong trào Sáng tạo kỹ thuật TPHCM. Ảnh: T.BA
Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê trao bằng khen cho các đại biểu nhân 30 năm phong trào Sáng tạo kỹ thuật TPHCM. Ảnh: T.BA

Chiều 21-12, Liên hiệp Các hội KH-KT TPHCM cùng các đơn vị liên quan tổ chức kỷ niệm 30 năm phong trào Sáng tạo kỹ thuật TPHCM; tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TPHCM lần thứ 26 (giai đoạn 2019-2020).

Đến dự và phát biểu, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, chia sẻ: “Thành phố đang chỉ đạo quyết liệt các giải pháp để khôi phục kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Lễ tổng kết 30 năm phong trào Sáng tạo kỹ thuật TPHCM và tổng kết trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TPHCM lần thứ 26 là một sự nỗ lực, động viên lớn lao đối với các tác giả đoạt giải cũng như khuyến khích phong trào sáng tạo kỹ thuật thành phố ngày càng phát triển”. 

Trong 30 năm qua, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TPHCM đã thu hút 5.824 cá nhân và tổ chức tham gia và đã tiếp nhận 4.165 đề tài, giải pháp dự thi.

Với hội thi lần thứ 26, ban tổ chức nhận được 202 đề tài, giải pháp dự thi. Hội đồng giám khảo đã chọn được 27 giải pháp đoạt giải, gồm 2 giải nhất, 5 giải nhì, 9 giải ba và 11 giải khuyến khích. Trong đó, 2 giải nhất thuộc về đề tài “Toán đồ dựa trên chứng cớ tiên lượng sớm sốt xuất huyết Dengue nặng tại phòng khám” của TS-BS Nguyễn Minh Tuấn (Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố) và “Nghiên cứu chế tạo sản phẩm interferon-α heo tái tổ hợp ứng dụng trong phòng bệnh do virus gây bệnh dịch tả heo châu Phi trên heo nuôi” (của nhóm tác giả Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM).

Khuyến khích phong trào sáng tạo kỹ thuật thành phố ngày càng phát triển ảnh 1  Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê trao bằng khen cho các tác giả đoạt giải nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TPHCM lần thứ 26. Ảnh: T.BA
GS-TS Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp Các hội KH-KT TPHCM, cho biết: Trong giai đoạn 2020-2025, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố sẽ tổ chức các giải thưởng theo hướng mở, nhằm đa dạng hóa nội dung của hội thi, đáp ứng kịp thời nhu cầu của nhiều ngành nghề và lĩnh vực KH-CN đang rất phát triển hiện nay.

Tin cùng chuyên mục