Khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Ngày 11-1, Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Văn phòng Chính phủ đã diễn ra tại Hà Nội.
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Văn phòng Chính phủ. Ảnh: dangcongsan
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Văn phòng Chính phủ. Ảnh: dangcongsan

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh, lãnh đạo Chính phủ đánh giá cao tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ Văn phòng Chính phủ trong việc nhanh chóng thích ứng, làm việc không quản ngày đêm để đảm đương khối lượng công việc tăng hơn nhiều so với những năm trước, qua đó thực hiện đúng phương châm của Thủ tướng Chính phủ là “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nêu rõ, nhiệm vụ của Chính phủ trong năm 2022 hết sức nặng nề, trong đó có việc chuyển đổi sang trạng thái bình thường mới, thực hiện các chương trình hành động của Chính phủ trong giai đoạn 2021-2025; chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, phòng chống Covid-19; các chương trình mục tiêu quốc gia.

Một trong những nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ được Phó Thủ tướng yêu cầu làm tốt là thường xuyên đôn đốc, bảo đảm tiến độ, chất lượng các đề án, đưa cơ chế, chính sách đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả; nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, tổng hợp trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách và trong xử lý hồ sơ, tờ trình; bảo đảm phân cấp, phân quyền theo đúng luật và quy chế làm việc của Chính phủ; tiếp tục đổi mới và làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, nhất là trong công tác quy hoạch, tuyển dụng, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; khuyến khích cán bộ dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tin cùng chuyên mục