Khu Công nghiệp Đức Hòa - Thái Hòa, điểm sáng thu hút đầu tư ở Long An

Được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2004, đến nay, KCN Thái Hòa đã lấp đầy hơn 90% với hơn 80 nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đang hoạt động sản xuất kinh doanh tạo hơn 2.000 việc làm cho người lao động.
Khu Công nghiệp Đức Hòa - Thái Hòa, điểm sáng thu hút đầu tư ở Long An

Khu Công nghiệp Thái Hòa với diện tích hơn 100ha (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được quy hoạch để phát triển thành KCN hiện đại, lý tưởng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, sản xuất công nghiệp và xuất khẩu sang các thị trường lân cận như Lào, Thái Lan và Campuchia.

Được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2004, đến nay, KCN Thái Hòa đã lấp đầy hơn 90% với hơn 80 nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đang hoạt động sản xuất kinh doanh tạo hơn 2.000 việc làm cho người lao động.

Nhà đầu tư đến với KCN Thái Hòa nhận nhiều ưu đãi như được quyền lựa chọn giữa giao đất và thuê đất, tạo điều kiện cho việc lựa chọn hình thức sở hữu, từ đó tạo dựng niềm tin và an tâm hơn khi quyết định đầu tư lâu dài; được miễn thuế thu nhập DN giúp cắt giảm một phần chi phí trong sản xuất.

KCN Thái Hòa nằm trong quần thể Khu Công nghiệp Đức Hòa III, tỉnh Long An với tổng diện tích hơn 1.850ha, đây là vị trí đặc thù phát triển công nghiệp của Long An. Trưởng ban Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An, Trương Văn Triều nhận định, KCN Đức Hòa III - Thái Hòa trở thành một trong những điểm sáng trong thu hút đầu tư của tỉnh, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tin cùng chuyên mục