Không xuất khẩu được, tôm hùm rớt giá

Nhiều ngày qua, do không xuất khẩu sang Trung Quốc được, các thương lái phải đưa tôm hùm quay trở lại thị trường trong nước bán giá rẻ để tránh thua lỗ. Tùy theo trọng lượng, tôm hùm được bán với giá 400.000-600.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, tôm hùm được mua tại các hộ dân đã có giá từ 800.000 đồng - 1 triệu đồng/kg. Tất cả tôm hùm còn sống được chở lên cửa khẩu để xuất khẩu. Tôm hùm rất khó bảo quản lâu, nên nếu chờ thêm vài ngày nữa nguy cơ sẽ bị chết, buộc phải vứt bỏ, số tiền thua lỗ càng nặng hơn.

Tin cùng chuyên mục