Không quy hoạch chức năng ở tại khu lõi trung tâm thành phố

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các sở ngành liên quan về việc nghiêm cấm đề xuất điều chỉnh quy hoạch sang chức năng ở tại khu lõi trung tâm TP (thuộc phân khu 1 - khu thương mại tài chính) theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm hiện hữu 930ha đã được duyệt. 
Khu lõi này giới hạn bởi phía Bắc và phía Đông giáp đường Tôn Đức Thắng, phía Tây giáp đường Lê Lai và Lê Thánh Tôn, phía Nam giáp đường Phạm Ngũ Lão và Hàm Nghi có diện tích khoảng 92,3ha. 
Theo quy hoạch được duyệt, trung tâm hiện hữu của TPHCM được quy hoạch thành 5 phân khu chức năng, gồm khu 1 là khu lõi trung tâm thương mại - tài chính; khu 2 là khu trung tâm văn hóa - lịch sử; khu 3 là khu bờ Tây sông Sài Gòn; khu 4 là khu thấp tầng và khu 5 là khu lân cận lõi trung tâm. Trong đó, khu 1 còn là khu phát triển chức năng kinh doanh, thương mại, khách sạn, du lịch và hành chính, dịch vụ công; toàn bộ nằm trong ranh giới quận 1 có diện tích 92,3ha.

Tin cùng chuyên mục