Không quân Mỹ thừa nhận trách nhiệm trong vụ xả súng

Theo AP, trong một tuyên bố, người phát ngôn của Không quân Mỹ Ann Stefanek ngày 7-11 thừa nhận Văn phòng Điều tra đặc biệt tại căn cứ Không lực Holloman đã làm sai nguyên tắc khi không bổ sung thông tin của tay súng Devin Patrick Kelley trong vụ xả súng tại nhà thờ ở San Antonio, bang Texas vào kho dữ liệu của Trung tâm Thông tin tội phạm quốc gia. 

 

Người dân địa phương đau khổ vì mất người thân, bạn bè trong vụ xả súng nhà thờ ở bang Texas - Ảnh: Reuters.
Người dân địa phương đau khổ vì mất người thân, bạn bè trong vụ xả súng nhà thờ ở bang Texas - Ảnh: Reuters.
Cựu phi công Kelly từng bị tòa án quân sự tuyên án 12 tháng tù giam vì  hành vi bạo lực với vợ con trong năm 2012 và đã bị cấm sở hữu hoặc mua súng. Nhưng năm 2016, Kelly đã mua được khẩu súng trường mà y sử dụng trong vụ tấn công ở San Antonio. 

Trung tâm Thông tin tội phạm quốc gia là một cơ sở dữ liệu gồm các thông tin cá nhân, giúp Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) kiểm tra lý lịch của những người mua bán vũ khí. Hiện các đơn vị chức năng của Không quân Mỹ đang làm rõ về sai sót này, đồng thời mở cuộc “rà soát tổng thể” trên toàn lực lượng nhằm tránh xảy ra vụ việc tương tự. 

Tin cùng chuyên mục