Không quân Hàn Quốc và Mỹ tập trận chung

Ngày 2-12, 6 máy bay tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của Mỹ đã tới Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận chung thường niên giữa Seoul và Washington, diễn ra từ ngày 4 đến 8-12.
Ảnh: Yonhap
Ảnh: Yonhap
Đây sẽ là lần đầu tiên 6 máy bay tiêm kích tàng hình F-22 bay cùng lúc trên bầu trời Hàn Quốc. Mỹ cũng sẽ điều các máy tàng hình F-35A và F-35B, các máy bay tiêm kích F-16C và các máy bay khác, trong đó có một số lượng chưa xác định các máy bay ném bom B-1B. Không quân Hàn Quốc sẽ điều các máy bay chiến đấu F-15K, KF-16, F-15 và những máy bay khác để tham gia cuộc tập trận này. Liên minh Hàn - Mỹ dự kiến tiến hành những cuộc tấn công giả định nhằm vào các mục tiêu hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Cùng ngày, một ủy ban về quốc phòng của Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua nghị quyết lên án vụ thử tên lửa tầm xa mới nhất của Triều Tiên và việc Bình Nhưỡng vi phạm thỏa thuận đình chiến chấm dứt chiến tranh Triều Tiên.

Tin cùng chuyên mục