Không lo giá gạo tăng ở nội địa

Gần đây, khi Ấn Độ cấm xuất khẩu lúa mì, Ukraine cấm xuất khẩu lúa mì, yến mạch, đường, Indonesia cấm xuất khẩu dầu cọ, Malaysia cấm xuất khẩu thịt gà… càng làm dấy lên lo ngại về làn sóng tăng giá thực phẩm. 

Theo đó, giới chuyên gia dự báo, gạo có thể là mặt hàng tăng giá mạnh tiếp theo. Theo dữ liệu tháng 5 được công bố vào tuần trước, chỉ số giá lương thực của Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (FAO) cho thấy giá gạo quốc tế tăng tháng thứ 5 liên tiếp, đạt mức cao nhất trong 12 tháng. Các chuyên gia cho biết tình hình sản xuất lúa gạo vẫn rất tốt, nhưng giá lúa mì tăng và chi phí canh tác nói chung cao hơn sẽ khiến họ phải theo dõi giá gạo trong thời gian tới.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, nhiều năm qua chúng ta không chỉ tự chủ về gạo mà mỗi năm còn xuất khẩu trên 6 triệu tấn gạo. Thực tế, giá gạo trong nước gần đây không biến động nhiều, đảm bảo nhu cầu cung cấp cho người dân và xuất khẩu.

Tin cùng chuyên mục