Không khí lạnh xuất hiện sớm

Ngày 20-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, tuần này, tại Nam bộ, Tây Nguyên sẽ có hình thái thời tiết giống nhau là ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào hoặc dông rải rác.

Trong cơn dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ở miền Bắc, có mưa to đến rất to vào đêm 22 đến ngày 23-9. Mưa lũ ở miền Trung đang giảm, chỉ còn xuất hiện cục bộ.

Trong ngày 20-9, nhiệt độ ở khu du lịch Sa Pa (Lào Cai) giảm xuống chỉ còn 10oC (là mức kỷ lục kể từ năm 1957 đến nay, rất ít gặp). Nhiệt độ ở miền Bắc cũng xuống rất thấp, nhiều nơi dưới 20oC, trời se lạnh. Năm nay không khí lạnh xuất hiện sớm hơn so với bình thường 1 tháng.

Tin cùng chuyên mục