Không để vi phạm thành tội phạm

Ngày 5-10, Ban chấp hành Đảng bộ quận Tân Phú tổ chức Hội nghị lần thứ 11, Khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (mở rộng). Đồng chí Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Dương Ngọc Hải ghi nhận, Ban Thường vụ Quận ủy Tân Phú đã tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và dân vận là xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2021; triển khai kế hoạch xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” và đã kiểm tra có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng, 2 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát đã tập trung đi sâu vào những lĩnh vực trọng yếu, được chỉ đạo xuyên suốt từ Trung ương đến cấp cơ sở.

Đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, quận đã thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của Thành phố là “Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng đạt trên 41 ngàn tỷ đồng, tăng 113,94%; doanh thu thương mại - dịch vụ đạt trên 175 ngàn tỷ đồng, tăng 27,39%...

Không để vi phạm thành tội phạm ảnh 1 Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận Tân Phú. Ảnh: TRẦN YÊN

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Dương Ngọc Hải đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy quận Tân Phú phân tích làm rõ nguyên nhân của những hạn chế để giải pháp khắc phục trong 3 tháng cuối năm 2022. Đồng chí cũng đưa ra 7 nội dung trọng tâm mà Tân Phú cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.  

Không để vi phạm thành tội phạm ảnh 2 Đồng chí Dương Ngọc Hải phát biểu chỉ đại hội nghị. Ảnh: TRẦN YÊN

Đối với nội dung kiểm tra, giám sát, đồng chí Dương Ngọc Hải yêu cầu: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát với cấp ủy trực thuộc nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm, không để khuyết điểm trở thành vi phạm, vi phạm nhỏ thành vi phạm lớn, không để vi phạm thành tội phạm. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, phản ánh, khiếu nại tố cáo. Thực hiện có hiệu quả quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái  về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Không để vi phạm thành tội phạm ảnh 3 Đồng chí Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Quận ủy quận Tân Phú phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TRẦN YÊN 

Sau phát biểu khai mạc và định hướng nội dung trọng tâm thảo luận của đồng chí Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Quận ủy Tân Phú, 11 đại biểu tiến hành trình bày tham luận, góp ý xây dựng chương trình.

Tin cùng chuyên mục