Không bao che đối với các trường hợp tham nhũng, tiêu cực

Ngày 10-6, tổ đại biểu HĐND TPHCM, đơn vị số 12, gồm các đại biểu: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy quận 11; Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TPHCM, tiếp xúc cử tri quận 11. 
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi, trao đổi với cử tri quận 11. Ảnh: CAO THĂNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi, trao đổi với cử tri quận 11. Ảnh: CAO THĂNG

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Đặng Văn Rành cho rằng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM (viết tắt là Ban Chỉ đạo TPHCM) cần áp dụng công nghệ để kiểm tra, giám sát có hiệu quả. Các cử tri còn kiến nghị xem xét xử lý quy hoạch kéo dài.

Trả lời những ý kiến của cử tri, đồng chí Nguyễn Hồ Hải khẳng định, quan điểm của thành phố là không bao che đối với các trường hợp tham nhũng, tiêu cực và khi phát hiện sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó. Sắp tới, thành phố sẽ thành lập Ban Chỉ đạo TPHCM và tổ chức hoạt động trên nguyên tắc, khi thành lập một cơ quan nào thì phải thực sự phát huy hiệu quả của cơ quan đó.

Tin cùng chuyên mục